Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Anti Vertex, Mộng mơ hay cao thượng

Nếu ta làm những điều tốt lành chỉ là vì ta muốn làm, vì ta thấy đó là việc cần làm, không phải vì mong nhận được hồi báo thì đó không phải là cách mộng mơ của song ngư, nó là con đường của anti vertex. Tôi thường gọi đó là con đường của người cao thượng. Con đường của vertex giới hạn nhân quả của những việc họ làm vào trong 1 kiếp sống, họ không muốn làm những gì mà kết quả, hồi báo là không thể nhìn thấy được, cho nên nếu việc bỏ ra nỗ lực không trả lại cho họ công danh, lợi lộc, thiện ý, nhân duyên, quan hệ, địa vị xã hội, tài sản, vẻ bề ngoài, thái độ của người đời ... nói chung là mọi thứ mà người trên thế gian thường theo đuổi tranh giành, hơn nữa, tốt nhất là trong thời hạn nhất định, hữu hạn, vậy thì họ bỏ kèo, không chơi nữa.

Nếu vũ trự là 1 ngân hàng của vô tận thì vertex đại diện cho những khoản vay nợ và đầu tư ngắn hạn của bạn, còn anti vertex đại diện cho những khoản vay nợ và đầu tư dài hạn, độ dài có thể lớn đến mức bạn không biết vì sao bạn được nhận hay phải nhận thứ gì đó trong hiện tại, cũng không có khái niệm rằng đến thời khoảng nào của tương lai bạn mới được gặt hay phải gặt vụ mùa mà bạn đã gieo bây giờ. Lợi ích của các khoản đầu tư ngắn hạn là hồi vốn nhanh, sớm được hưởng thụ thành quả, còn khuyết điểm của nó là không đóng gói mang theo sang thế giới bên kia được. Trật tự vũ trụ nhất định sẽ trả lại cho một người đã đầu tư vào vertex cả vốn lẫn lãi ngay trong hiện kiếp họ đang sống, còn sau khi nhận được rồi, họ có thể hưởng thụ nó trong bao lâu thì nó chẳng quan tâm. Vì vậy trong câu chuyện trăm năm, vertex là giả tạm, là hư huyễn, nhưng trong câu chuyện năm năm, nó lại là hiện thực, hiện vật có thể thấy được, chạm vào được, sờ đến được.

Và sự khuyết thiếu sinh hoạt lành mạnh ở khu vực anti vertex thường tạo ra lối sống hiện sinh, với kết quả thường thấy là các triệu chứng như khuynh hướng lẩn tránh ý niệm về tuổi già và cái chết, không tin luân hồi nhân quả, muốn trường sinh bất tử với những người tham luyến hồng trần, tâm trạng bế tắc, chán đời, trầm cảm và khuynh hướng tự sát với những người thanh cao và mẫn cảm.