Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Vertex, duyên và nợ P1

Viết cho lớp nâng cao. Không cấm các bạn không đi học sử dụng. Tuy nhiên, đây là 1 trong những kiến thức cần nghiệm lý và tự thực chứng. Làm ơn chỉ coi tôi là người gợi ý về phương hướng tiến hành nghiệm lý các case người thật của bạn. Đừng lôi tôi ra làm lá chắn kiểu "Chị Hương bảo thế" hay trang Học Chiêm Tinh của quybaba viết thế, nhất là trong trường hợp bạn đi cãi nhau với người khác bị đuối lý. Tôi chỉ đứng ra bảo chứng cho nội dung nguyên bản tôi viết và những người tôi đã đích thân kiểm tra trình độ và chính miệng tuyên bố có khả năng xem hay đoán trong lĩnh vực này, kia và không có trách nhiệm gì với học viên chưa tốt nghiệp cùng học viên tự phong các loại. Không bảo chứng cho các bản trích dẫn và đặt lại văn cảnh ở bất kì cấp độ nào.

Bạn cần khá hoặc giỏi hình không gian để đọc hiểu phần đầu của bài viết này. Nếu không hiểu, cũng không có việc gì, nó không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Vertex vào giải đoán lá số của bạn.

Nếu bạn đọc phần 2, hướng dẫn cách sử dụng Vertex trên lá số và chả hiểu phải làm gì với nó luôn. Điều đó có nghĩa là bạn chưa đọc hết tất cả bài trên Blog này, chưa thực hành tất cả các yêu cầu về thực hành có trên Blog này, cũng chưa thử thực hành tất cả những yêu cầu thực hành có bên Group Học Chiêm Tinh bên facebook. Tóm gọn, chưa biết cách khai thác 12 cung Hoàng đạo và 12 cung địa bàn. Vui lòng vào Tự Học Online để bắt đầu lại từ đó trước. Xin nhắc lại, đây là kiến thức nâng cao, cho nên chưa học bò thì đừng vội lo học chạy. Không ai có thể học xong trọn vẹn kiến thức về toạ độ này trong vòng 1 buổi chiều, trừ 2 loại là người được thiên khải và bọn hoang tưởng.



I. Cách xác định Vertex trên lá số

Trước khi quan tâm đến Vertex, tôi cho rằng chúng ta cần tìm hiểu 1 chút về các thuật ngữ mô tả giúp xác định ra vị trí của nó trên bầu trời. Như hình ảnh bạn nhìn thấy ở trên. Nếu nhìn từ vũ trụ với mặt trời là trung tâm của thái dương hệ và toàn bộ các quỹ đạo hành tinh được xếp trên 1 mặt phẳng nằm ngang. Phần phơi sáng của trái đất đang đối diện với mặt trời và là ban ngày. Phần khuất sáng đương nhiên là ban đêm. Hình cầu rỗng có tâm trùng với tâm trái đất có chứa đường Hoàng đạo màu vàng với 12 cung hoàng đạo gọi là bầu trời biểu kiến. Với giả thiết trái đất đứng yên theo quan sát từ mặt đất của chúng ta, mặt trời sẽ mọc lên và lặn xuống trên bầu trời biều kiến này, dọc theo đường Hoàng đạo. trong khi trên thực tế, nó đứng yên và trái đất thì quay quanh trục của chính mình tạo ra ngày và đêm thay đổi. Mặt phẳng đi qua xích đạo của trái đất sẽ cắt bầu trời biểu kiến này tạo ra 1 đường tròn gọi là đường Xích Đạo biểu kiến (celestial equator) Giao điểm của Đường Hoàng Đạo (Ecliptic) và đường Xích Đạo biểu kiến là 2 điểm Xuân Phân và Thu Phân. Khi mặt trời đi đến 1 trong 2 điểm này, đó là thời gian trong năm mà ngày và đêm có độ dài ngang nhau.

Tất nhiên, đứng nhìn từ trái đất lên bầu trời biểu kiến trong mô hình này, bất kể vị trí, chúng ta thấy đường Hoàng Đạo này giống như 1 đường tròn vĩ đại vắt từ đông sang tây và đi qua đỉnh đầu chúng ta, chứ không phải cái đường Ecliptic nằm ngang như trong hình minh hoạ, đó là do vấn đề góc nhìn bị thay đổi khi chúng ta biểu diễn hình ảnh này như thể đang nhìn nó từ vũ trụ, chứ không phải từ thế đứng của 1 người quan sát đứng trên mặt đất.

Tóm lại, khi nhìn trái đất ở góc độ từ ngoài vũ trụ, chính là hình ảnh quả cầu với 1 trục nghiêng 23.5 độ như những quả địa cầu ta thấy trong sách địa lý như 2 hình vẽ trên. Đường chân trời (Horizon) trong hình minh hoạ chính là đường màu đỏ nằm dọc kia (chứ nó lại không nằm ở chiều ngang như mắt ta vẫn nhìn thấy ngoài đời). Nó là 1 đường tròn lớn tạo ra từ giao điểm của bầu trời biểu kiến với mặt phẳng đi qua tâm trái đất, vuông góc với đường thẳng kẻ qua vị trí người quan sát và tâm trái đất, vị trí của nó, do vậy, là duy nhất xác định cho mỗi toạ độ quan sát từ mặt đất, nhưng cũng thay đổi tuỳ theo toạ độ đứng của ta trên mặt đất. Trong bố cục bầu trời biểu kiến này, do giả định trái đất đứng yên, nên đường Hoàng đạo được coi là đang quay từ Đông sang Tây (vầng, mọc lên từ phía Đông, lặn dần xuồng phía Tây) Thực ra nhìn từ vũ trụ thì đường Hoàng đạo đứng yên, còn trái đất quay từ Tây sang Đông. Vì giả thuyết trái đất đứng yên này dẫn tới người quan sát trên trái đất cũng coi như đứng yên, dẫn tới đường chân trời Horizon cũng đứng yên. Và đó là lý do giao điểm của đường chân trời với đường Hoàng đạo (Ecliptic) luôn thay đổi toạ độ trên đường Hoàng Đạo theo thời gian, tuỳ theo toạ độ của người quan sát nó trên mặt đất. Giao điểm của đường chân trời và đường Hoàng đạo trên mô hình quan sát này, ở bán cầu Đông gọi là AC (Ascendant), ở bán cầu Tây gọi là DC (Descendant). Đây là 2 toạ độ quan trọng cần tìm khi cắt 1 lá số Chiêm Tinh. Và cũng do vậy, những người sinh ra vào cùng 1 thời điểm ở những toạ độ địa lý khác nhau, dẫn tới có đường chân trời khác nhau, trong lúc đường Hoàng Đạo tạm thời chưa thay đổi vị trí, sẽ có cùng toạ độ hành tinh trên vòng Hoàng đạo, nhưng lại có 12 nóc cung địa bàn, trong đó có AC và DC phân bố khác hẳn nhau.

Còn nếu bạn tò mò muốn biết luôn về đường Meridian, thì nó là đường tròn vẽ ra trên bầu trời biểu kiến bởi mặt phẳng đi qua tâm trái đất, vuông góc với mặt phẳng Horizon và nhân tiện đi qua 2 cực của trái đất (tức là 2 điểm trên trục quay của trái đất, polar axis) Quan sát từ mặt đất, nó là đường tròn chạy từ Bắc qua Nam vắt qua Zenith, tên riêng cho điểm cao nhất trên bầu trời, theo vị trí quan sát. Giao điểm của Meridian và đường Hoàng đạo (Ecliptic) chính là 2 điểm MC và IC trên lá số.
Có 1 mặt phẳng khác đi qua tâm trái đất cũng vuông góc với mặt phẳng chứa đường chân trời, nó cũng vẽ lên bầu trời biểu kiến 1 hình tròn khổng lồ nữa, ngại quá không có tên tiếng Việt, còn tên tiếng Anh của cháu nó là Prime Vertical. Trong hình học không gian 3 chiều, số lượng mặt phẳng vừa đi qua 1 điểm cố định vừa vuông góc với 1 mặt phẳng cố định bất kì là ... nhiều vô cùng. Đặc điểm giúp xác định ra mặt phẳng chứa Prime Vertical là nó còn đi qua cả 2 giao điểm của đường chân trời Horizon với đường xích đạo biểu kiến. Hiển nhiên, với mỗi đường chân trời được xét từ 1 toạ độ quan sát, đồng thời chính là toạ độ sinh của cá nhân có lá số cần xét, có 1 và chỉ 1 đường tròn Prime Vertical tương ứng với nó trên bầu trời biểu kiến. Và 2 giao điểm của Prime Vertical với đường tròn Hoàng đạo của chúng ta, lần lượt chính là Vertex và anti-Vertex. Trong đó, Vertex được quy ước là luôn thuộc bán cầu Tây trên lá số, còn anti-Vertex, đối xứng với Vertex trên đường Hoàng đạo và thuộc bán cầu Đông.

Vertex và anti-Vertex do vậy, cũng thay đổi toạ độ nhanh không kém gì AC trên 1 lá số, chúng thay đổi toạ độ theo toạ độ sinh của cá nhân, và chúng thay đổi toạ độ theo thời gian thực.

Được rồi, tìm hiểu về Thiên Văn Học thế là đủ, muốn tìm Vertex, cách nhanh nhất là bạn vào Astro.com, chọn extended chart, cuốn xuống cuối trang, và bấm chọn Vertex trong bảng chọn Additional objects. Đây là link cách cắt lá số trên máy tính bàn và laptop, còn 1 số minh hoạ dưới đây là phần hiển thị trên tablet:


Trên máy bàn hay laptop, bấm giữ ctrl và dùng chuột trái để tăng số mục chọn. Trên Tablet, bạn tích chọn các mục mình muốn rồi bấm OK là xong.

Tiếp đó chọn Click here to show the chart để xem lá số có bổ sung điểm Vertex.

Từ cách thức xác định ra Vertex. Ấn tượng đầu tiên của tôi về toạ độ này là, mức độ cá biệt hoá của cung chứa nó cho mỗi cá nhân, tuỳ thuộc vào thời gian sinh và địa điểm sinh, cũng tương đương Cung Mọc, và toạ độ mà nó có mặt cũng cá biệt như vậy, không kém gì toạ độ điểm mọc AC. Tuy nhiên, AC và 11 nóc cung còn lại được định ra trên đường Hoàng đạo là dựa trên 12 biến hoá của đường tròn chân trời Horizon theo thời gian, mang ý nghĩa về sự thay đổi của toàn cảnh không gian trên mặt đất, trong nghiên cứu sâu lá số, AC là điểm quan trọng nhất giúp xác định ra cấu trúc dòng đời của cá nhân và toàn bộ bố cục chính của lá số với 12 nhóm lĩnh vực sinh hoạt chủ chốt trong cuộc sống trên trái đất. Nó là bối cảnh và hướng đi của hiện kiếp. Còn Vertex và anti-Vertex, được tìm ra là dựa trên 1 mặt phẳng khác vuông góc với mặt phẳng của toàn cảnh, tức đường chân trời vào thời điểm xác định lá số. Ít nhất, thông tin nó mang lại là 1 tầm nhìn khác có được khi đứng bên ngoài toàn cảnh. Mặt phẳng chân trời Horizon là toàn cảnh trên mặt đất, theo ngôn ngữ biểu tượng, là biểu tượng của không gian, còn các mặt phẳng vuông góc với nó, kết nối mặt đất và vũ trụ, theo ngôn ngữ biểu tượng, thuộc về thời gian. Và nó là thời điểm trên dòng thời gian nằm ngoài thời điểm bắt đầu của hiện kiếp.

II. Cách sử dụng Vertex vào giải đoán


Vertex đến hiện giờ vẫn là 1 toạ độ gây tranh cãi khá nhiều trong giới Chiêm Tinh Gia Tây Phương. Nhiều người nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong việc nghiệm lý hạn, vì nó có thể cho thấy sự xuất hiện những dấu mốc, bước ngoặt đáng nhớ trong đời người khi có transit đi ngang qua nó. Nhiều người khác đã hành nghề cả đời mà chẳng cần tới sự có mặt của nó trên lá số. Những Chiêm Tinh Gia mạnh trong mảng tư vấn cho những khách hàng gặp rắc rối trong đời sống tình cảm và rắc rối trong xử lý các mối quan hệ thường rất để ý đến vai trò của Vertex trong biến cố. Những người bị hạn Vertex gây ấn tượng mạnh đặt cho nó 1 cái tên riêng là Cánh Cổng Định Mệnh (Destiny Gate, hàm ý là nơi cá nhân muốn hay không cũng phải đi qua) Nhưng vẫn có người khẳng định nó chả có ý nghĩa gì trong lá số cả. Người phủ nhận nó thì thôi, không nói. Còn người khẳng định rằng nó quan trọng thì nói về nó 1 cách mịt mờ, mịt mờ đến độ ngoài cụm từ "bước ngoặt" và định mệnh, hầu như tôi không tìm được trong các tài liệu của Chiêm Tinh Tâm Lý Học nói về điểm này thêm thông tin gì dùng được cả. Tuy nhiên, đây là 1 toạ độ quan trọng trong Chiêm Tinh Thần Học, 1 bộ môn bạn không thể đi sâu được nếu không có sức tin. Hơn nữa còn dễ bị ngộ nhận và hiểu sai thông tin có được theo đủ mọi cách. Dù sao đi chăng nữa, lời khuyên của tôi là các quy luật tâm lý vận hành trên bề nổi cần phải được thông thuộc trước khi ta tò mò về các quy luật của Nghiệp vận hành dưới bề sâu. Bạn cần điêu luyện về Chiêm Tinh Tâm Lý trước khi tò mò về Chiêm Tinh Thần Học.

Bản thân tôi đã thử nghiệm lý tất cả lá số mình có với sự có mặt của Vertex, và tôi nghĩ là tôi có thể hiểu tại sao toạ độ này lại gây ra đủ loại tranh cãi như vậy. Ở 1 số lá số, nó dường như không tồn tại, ở 1 số lá số khác, nó là tiêu điểm, trọng điểm giúp lý giải cuộc đời của chủ lá số. Ở 1 số lá số, hạn đi qua nó nổ như bom. Ở 1 số lá số khác, đến 1 cái hắt hơi cũng chả thấy đâu cũng khi có sao hạn đi qua nó. Tính thất thường của toạ độ này cao đến trình độ, mọi cấu trúc khác đem phối hợp với nó, trên cơ sở phép quan sát xây dựng từ nguyên tắc so sánh cuộc đời của những người khác nhau nhưng có cấu trúc lá số liên quan giống nhau, cuối cùng có thể cho ra kết quả ... khác hẳn nhau. Thậm chí, ví dụ trong trường hợp lá số của bản thân tôi, tức là cùng 1 con người, cùng 1 hệ thống các cấu trúc trên lá số, nhưng khi so các hạn Vertex gây ra với cùng 1 sao hạn, bọn chúng cũng tạo diễn biến theo những kiểu cách khác nhau cực kì, nghĩ mãi cũng chưa ra độ liên quan nằm ở đâu.

Do vậy, toàn bộ thông tin về cách sử dụng Vertex sau đây là công trình cá nhân của tôi. Bạn có thể tin, có thể coi nó như gợi ý tạo cảm hứng cho bạn chiêm nghiệm sâu hơn 1 lá số, có thể phủ nhận nó và đi chỗ khác chơi. Tuy nhiên, đừng hỏi tôi moi ở đâu ra những thông tin này. Nếu cái đầu của 1 người chỉ dùng để đội mũ thì việc tin vào chính kiến của tôi hay tin vào chính kiến của 1 Chiêm Tinh Gia nổi tiếng nào đó thực ra chẳng có gì khác nhau cả. Bởi vì Chiêm Tinh là 1 môn học đòi hỏi chiêm nghiệm và thực chứng. Mà 2 hoạt động đó, đều có chung 1 tính chất là tự thân vận động. Những bí mật của Vertex trong mỗi lá số không bao giờ là dễ dàng để tìm ra, kể cả khi bạn đã có những gợi ý tốt nhất.

Để tìm hiểu về Vertex theo phương án của tôi, bạn cần có niềm tin vào Luân Hồi, Nghiệp Quả và các giáo lý Phật Giáo về Duyên Nợ nói chung. Để nói về điểm bắt đầu, cung vị Vertex của bản thân tôi khá phức tạp và có nhiều cấu trúc khác nhau chen chân đứng. Trong tiến trình tự bóc tách các cảm nhận tự thân mà tôi tự tìm ra về khu vực đó và gán chúng cho các cấu trúc có mặt, kèm theo kiểm chứng chéo các kết luận liên quan trên các lá số khác. Thứ còn lại cuối cùng cần xác minh trong đó là Vertex, và thứ diễn biến tâm lý còn lại cuối cùng trong vùng đó mà tôi không gán được cho bất cứ cấu trúc nào khác là cảm giác sâu sắc về 1 món nợ phải trả bằng bất cứ giá nào. Nợ ai? Nợ lúc nào? Tại sao nợ? Câu trả lời nhìn chung đều là: "Biết chết liền!" Nó là thứ cảm giác ta có thể dùng để lý giải và hợp lý hoá chuyện đã xảy ra. (Có thể là bằng câu chắc kiếp trước mình nợ gì nó chẳng hạn) Nhưng không thể giúp ta đoán ra chuyện gì tiếp theo sẽ tới. (Vì chúng ta đang đối diện với 1 đám con nợ và chủ nợ bị mắc bệnh mất trí nhớ tập thể) Đó là bước đầu tiên tôi đã đi trên con đường tìm hiểu về Vertex. Sau 1 quá trình nghiệm lý dài hơi theo hướng đi này, tôi cho rằng hướng đi này là đúng.

Tôi thường nửa đùa nửa thật mà gọi Vertex là dấu hiệu của chủ nợ, mặc dù cũng cần phải khéo hiểu câu này 1 chút. Món nợ đặc tả thông qua Vertex không phải kiểu vay nguội, vay nóng tiền bạc, cũng không phải việc ghi sổ tội lỗi của ai đó, hay bị ai đó âm thầm ghi hận. Nó cũng không phải một tình cảnh gian nan nào đó trong thực tế mà bạn vướng phải, có kèm theo 2 chữ "đáng đời", hay 4 chữ "tự làm tự chịu". Càng không phải việc bạn từng có lỗi với ai đó rồi người đó bỗng từ đâu hiện về "tính sổ" với bạn, cả vốn lẫn lời. Món nợ biểu hiện qua Vertex là 1 liên kết mơ hồ nhưng cực kì chắc chắn giữa 2 hay nhiều kẻ mất trí nhớ. Bị che lấp trong đủ thứ biểu hiện bề ngoài đa dạng của cuộc sống và thông tin nó đem tới thường bị xuyên tạc, tuỳ chỉnh qua đủ loại hình dung, ảo tưởng không giới hạn về bản thân và về người khác cùng diễn biến quan hệ của đôi bên. Nếu bạn có niềm tin vào Nghiệp Quả và Luân Hồi, vậy thì dễ nói hơn, Vertex chính là món nợ được gắn thẳng vào Nghiệp Báo mà cá nhân nhất định phải trả trong kiếp hiện tại. Trong tiếng Việt, nó còn có 2 cái tên riêng là ân tình và oan trái.

Bước đầu tiên để xác định hình thức xuất hiện của chủ nợ là tìm ra cung vị của Vertex trên lá số con nợ. Bước đầu tiên để xác định thái độ và cảm nhận của cá nhân đối với món nợ là cân nhắc 2 toạ độ Vertex và anti-Vertex. Nếu Vertex là cảm giác mắc nợ, thái độ với chủ nợ, thậm chí, nguyên nhân mắc nợ, thì anti-Vertex là nhu cầu tìm kiếm cảm giác rảnh nợ, là thái độ của chính con nợ với việc thanh toán món nợ của mình, là nơi cá nhân có thể tìm thấy giải pháp tốt nhất để giải quyết món nợ của mình, dù rằng có khối người coi đó là nơi đề xuất giải pháp giúp ...bùng nợ (Tất nhiên, bùng nợ thành công chỉ là 1 ảo tưởng). Nếu bạn có được những chủ nợ tốt thì mắc nợ tuyệt đối là loại cảm giác thoải mái, chúng ta có tên riêng cho nó là thọ nhận ân tình, sự hàm ơn. Và trả nợ 1 cách tự giác được gọi bằng mỹ danh là báo ân, trả ơn. Nếu bạn chẳng may vớ được những chủ nợ xấu tính thì tiến trình trả nợ rất có thể là 1 loại kinh nghiệm cứ nghiệm là kinh, có thể đại diện bằng 1 vụ, chẳng hạn Thổ Tinh gặp thẳng anti-Vertex, khuyến mại thêm dấu hiệu Kế Đô trên lá số gốc, cho bạn biết trò bách nhục này đã tiến hành ít nhất từ kiếp trước rồi. Nếu có thêm Chiron đứng cạnh Vertex, có thể diễn thêm thành 1 nghĩa là, sai lầm lớn nhất trong kiếp trước của bạn là đã gây ra món nợ đó. Vậy thì bạn quả thực đang là chủ sở hữu của 1 cây oan có không biết bao nhiêu là trái, vị thì đắng ngắt, hơn nữa bạn còn phải ăn tất mới đau. Mà nếu vị trí của Vertex hay anti-Vertex lúc này lại còn có dính mắc lằng nhằng với Song Ngư hay Neptune hay cung 12 luôn, vậy thì tình cảnh thường bết bát đến trình độ bạn sẽ chỉ muốn chết quách cho rồi. Bình tĩnh, nếu bạn chẳng may sinh ra với mớ cấu trúc này thật, cố mà sống tiếp đi. Đừng tự vẽ cho mình những quả tương lai kiểu như, 10 đời liên tiếp chết non để trốn nợ, chỉ vô ích thôi.

Ngược lại, chủ nợ tốt, hay còn được chúng ta đặt cho cái tên riêng đẹp đẽ là Quý Nhân của ta, có thể lại là nguyên nhân dưỡng ra tính lười biếng, ỷ lại, trợ duyên cho ta tiến hoá thành 1 loài động vật ăn sẵn, tôi thường gọi mẫu này là gia súc, nuôi lớn chính là để thịt, nhiều khi nuôi chưa lớn cũng bị thịt luôn. Tất nhiên, nếu đủ vận may thì người ta không phải gia súc đâu mà là pet cưng của nhà giàu, nhận mọi ưu đãi mà chỉ có mỗi một nhiệm vụ là đem lại niềm vui, tiếng cười và ở bên an ủi chủ nhân khi họ thấy khuyết thiếu tình thương. Số phận của pet cưng thế nào hoàn toàn phụ thuộc số phận của chủ nhân, cho nên là Cậu Vàng của Lão Hạc chính là câu chuyện về 1 pet cưng có số phận không may mắn. Chủ nợ xấu không chừng lại là duyên cho cá nhân phát triển vô số phẩm chất cá nhân và tính độc lập tự cường của mình. Con người không thể chọn lại chủ nợ cho mình, đó là chuyện đã rồi, nhưng họ có thể chọn thái độ khi đối mặt với món nợ (nếu họ đủ tỉnh thức). Có người thì sợ mắc nợ, nhưng vẫn có người thích mắc nợ. Có người thích trả cho xong nợ, có người ngược lại nghĩ đến trả nợ là sợ mất hồn. Thông qua việc phân tích các cấu trúc đi cùng 2 điểm Vertex và anti-Vertex, ta có thể bước đầu diễn giải ra hình ảnh của 2 mẫu đối tượng chủ nợ và con nợ, thái độ của cá nhân khi đối mặt và hoá thân vào 1 trong 2 đối tượng đó. Tất nhiên, đừng quên là vận may và phúc báo có thể được tiêu dùng đến hết, nếu không có động tác nào giúp bồi đắp nó, nhưng xu hướng sống tự cường hay lệ thuộc thì nhất định sẽ theo cá nhân đến với nhiều kiếp sau.

Trong 1 đời, chúng ta là chủ nợ của 1 số người, và là con nợ của vô số người khác. Chúng ta nợ 1 số người rất nhiều, và mắc nợ 1 số người khác rất ít. Nếu mối quan hệ chủ nợ con nợ là tốt đẹp, chúng ta gọi là thiện duyên. Nếu quan hệ chủ nợ con nợ là tồi tệ, chúng ta gọi nó là nghiệt duyên. Nợ nhiều hơn, thì duyên sâu dày hơn, nợ ít hơn thì duyên mỏng yếu hơn. Nhưng đời còn có 1 số món ăn đắng trước ngọt sau, và 1 số món khác thì ngọt trước đắng sau. Người tốt của ngày hôm nay cũng có thể hắc hoá, biến chất vào ngày mai, khi đời họ sang trang mới. Người xấu của hôm nay, lại thành ra tốt vào ngày mai, khi họ bắt đầu sang 1 trang mới trong đời (Ai muốn biết kỹ hơn về đề tài này, xem thêm điều kiện để 1 người làm người tốt trong bài Chiron và Nghiệp) Có lúc, chúng ta trả nợ 1 người xong rồi lại dễ dàng vay họ được ngay. Có lúc, chúng ta trả được xong món nợ cho 1 người nào đó là chỉ muốn nhanh chân chạy lấy người. Nếu cá nhân là người có ý thức thanh toán món nợ của mình, Vertex là thái độ của họ với dàn chủ nợ, còn anti-Vertex biểu đạt thái độ mà họ cho rằng cần phải có với tư cách con nợ, và cả 1 số gợi ý về giải pháp thanh toán tốt nhất nữa. Nếu cá nhân hoàn toàn không có ý định thanh toán món nợ cũ của mình. Vertex và cấu trúc đồng dạng mô tả địa phương mà chủ nợ xuất hiện, báo hiệu hình thức thanh toán, hình ảnh bề ngoài của đối tượng sẽ đến thu hồi 1 món nợ không muốn trả cũng phải trả, còn anti-Vertex biến thành địa phương max xui xẻo trên lá số, kể cả trong trường hợp có Tử Khí đóng ngay vào đấy. Và cuối cùng, chúng ta không thể quên là chúng ta phải xử lý tất cả những giả thuyết về mớ bòng bong này trong trạng thái... mất trí nhớ.

Bạn cần phân biệt rõ, loại quả báo dành riêng cho cá nhân không liên đới với ai như quả báo sinh ra xấu hay đẹp, quả báo sinh ra ốm yếu hay khoẻ mạnh, thọ hay yểu, giàu hay nghèo, thông minh hay ngu đần là biệt nghiệp cá nhân, không thể trông chờ có ai đó gánh thay, và đương nhiên bạn cũng không thể gánh thay ai. Những dạng nghiệp riêng này không liên quan Vertex. Vertex là 1 dạng cộng nghiệp, chỉ phát sinh trong tình huống bạn tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác mà chưa báo đáp lại, hoặc vì từng vì tự tư tự lợi của bản thân mà xâm phạm quyền lợi của người khác. Cho nên, hình thức trả lại chỉ có thể là bạn giúp đỡ lại chủ nợ, hoặc phải chịu các loại rủi ro về phần mình để bảo đảm cho quyền lợi của chủ nợ. Tất nhiên là hình thức biểu hiện ra như thế nào sẽ thông qua cung vị cụ thể của Vertex.

Truyền thuyết của Đạo Giáo thường hay kể về những vụ mấy đồng chí tu tiên đến 1 giai đoạn bị chướng ngại không tiến nổi, sau tìm hiểu kỹ mới biết con đường mình muốn đi thì hướng thượng, sẽ tới 1 cảnh giới khác, gia nhập 1 vòng duyên nghiệp khác, còn con đường chủ nợ của mình đang đi thì vẫn chỉ có thể trong vòng phàm tục loanh quanh mà mình đang muốn rời xa. Nhưng ai bảo nó chính là chủ nợ của mình, có luật Nhân Quả bảo hộ, không thanh toán xong nợ nần thì không lấy được Visa quá cảnh, khụ, nhầm nhầm... Không báo ân xong thì không cắt được trần duyên để phi thăng. Cho nên là, câu thoại ngươi có mong muốn gì không đầy tính tuỳ chọn trong 1 tác phẩm văn học huyền huyễn hư cấu nào đó chắc chắn thuộc về 1 bạn con nợ đầy quyền năng và quyết tâm trả nợ có Vertex cung 9, muốn sạch sẽ mấy cái món nợ còm để còn ...thăng. Còn câu thoại cầm sợi lông chim này, gặp hoạ thì đốt nó, ta sẽ đến cứu thuộc về bạn con nợ cũng quyền năng không kém có Vertex cung 6. Cũng theo logic của kịch bản đã nói, nếu bạn chủ nợ hoàn toàn không có mong muốn gì, cũng không cần giúp đỡ chuyện gì thì sau 1 thời gian đeo bám, bước tiếp theo bạn con nợ sẽ bắt đầu dụ họ tu tiên. (Vầng, cắt không nổi thì đành lôi cổ nó theo chứ biết làm thế nào?)

Đừng quá nghiêm túc với phần bình luận này. Tôi chỉ nêu nó ra như 1 câu chuyện minh hoạ để cho bạn 1 hình dung về cái gọi là sức mạnh của Duyên Nợ thôi. Có điều, nếu bạn có Vertex và Lilith đồng cung hay tương hỗ mạnh với nhau, còn tuần trăng trên lá số toán vận lại liên hệ chặt chẽ với anti-Vertex, không chừng câu chuyện hư cấu trên lại làm bạn xúc động mạnh ấy chứ.

Một lưu ý cuối cùng, Vertex thường báo hiệu cho 1 món nợ mà bạn không tài nào nhớ nổi bạn đã vay nó lúc nào, nhưng ý nghĩa chân thực của nó không phải là nợ cũ từ kiếp trước, mặc dù trong 99% trường hợp nó có 1 phần rất lớn mang thứ nguồn gốc không rõ ràng đó. Bất cứ món nợ mới vay thêm nào ở khu vực có chứa điểm Vertex đều mang lại gánh nặng tâm lý hoặc ít, hoặc nhiều cho chủ lá số. Bất cứ ai đã giúp đỡ ta trong cung vị có Vertex, ngay trong thì hiện tại này, đều đem lại cho ta cảm giác bị mắc nợ, chịu ơn, hàm ơn, biết ơn, muốn báo đáp. Ta có thể trả hay không, hay họ có cần ta trả hay không, việc ấy xét sau. Và tất nhiên, nguyên lý 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no là tuyệt đối đúng trong vấn đề tương quan duyên nợ này. Độ cảm kích của con nợ, là tỷ lệ thuận với nhu cầu sử dụng khoản vay, không phụ thuộc chất lượng hay khối lượng thật của khoản nợ và giá trị riêng của chúng trong mắt chủ nợ. Thế nếu có người đến giúp đỡ bạn ở 1 vùng chả có xu liên hệ nào với Vertex nhà bạn thì sao? Tất nhiên là không cần cảm kích, không cần cảm thấy mắc nợ rồi, còn bạn có cảm thấy cần bánh ít đi, bánh quy lại cho nó hợp với phép lịch sự và các quy tắc về xã giao của 1 người trưởng thành có giáo dục không, thì đấy là chuyện riêng của bạn.

Thời điểm thanh toán nợ nần thường được đánh dấu bằng 3 cách.

1. Transit của 1 hành tinh không có ý tốt nào đó trực tiếp đi qua Vertex nhà bạn, thông cáo chính thức rằng chủ nợ (thường là bự nhất) của bạn đang gặp khó khăn, tai hoạ, thậm chí, tai ương ngập trời gì đó đang đến với họ, bạn vui lòng ...chịu thay họ đi, hay nhẹ hơn thì, đến gánh đỡ cho họ đi.

2. Transit của 1 hành tinh không có ý tốt nào đó trực tiếp đi qua cung vị đồng dạng của Vertex nhà bạn, thông cáo chính thức rằng chủ nợ (bự đến đâu cần xem xét thêm) của bạn có nguy cơ gặp khó khăn, tai hoạ, thậm chí, tai ương ngập trời gì đó đang đến với họ, bạn vui lòng ...chịu thay họ đi, hay nhẹ hơn thì, đến gánh đỡ cho họ đi.

3. Transit của chủ tinh Vertex đi qua bất cứ vùng nào trên lá số của bạn, thông cáo chính thức, xuất hiện chủ nợ tới xiết nợ tại vùng đó (mỗi dạng chủ tinh đại diện cho 1 nhóm chủ nợ có đặc tính riêng khác nhau), cho nên xui xẻo là âm hưởng chung, 1 đám thất cơ lỡ vận hay ít nhất là đang cần sự giúp đỡ là bối cảnh tổng thể. Đôi lúc bạn có cảm giác, mình đang dùng bánh bao thịt ném chó, chỉ có đi không có về. Hơn nữa, một lần ngu tuyệt đối là không đủ. Đây là lý do bất cứ transit nào đi qua Tử Khí cũng có thể hiểu thành vận may xuất hiện, trừ transit của chủ tinh Vertex. Lúc đó chỉ có đám chủ nợ của bạn là may thôi. Kinh nghiệm của tôi là, riêng vụ chiết phúc này thì miễn mặc cả. Bạn có thành ý hay không có thành ý trả nợ thì tuỳ, ngày thường bạn chủ động trả kiểu gì thì tuỳ, miễn bạn còn có nợ thì hạn đến đất Tử Khí là vận may hay phúc báo của bạn sẽ tự bay về nhà chủ nợ không cần xin phép tiếng nào luôn. Điều an ủi duy nhất là Vũ Trụ rất công bằng, nếu phúc của bạn lớn bằng 1 tải khoai, còn nợ của bạn chỉ lớn bằng 1 củ khoai thì bạn chỉ mất 1 củ khoai trong cả tải thôi, không hơn không kém.

Thông thường, chủ nợ bự nhất sẽ xuất hiện trực tiếp trong cung Hoàng đạo có Vertex và cấu trúc đồng dạng. Dạng chủ nợ này không thể trốn được, nhưng chấp nhận trả góp. Các chủ nợ nhỏ hơn thường bất thình lình xuất hiện ở cung địa bàn chứa Vertex và cấu trúc đồng dạng. Thường chỉ đến đòi 1 hay vài lần là xong, mỗi lần đòi cả cục, dạng này thì bạn không biết phải chạy đường nào mà trốn luôn. Transit Vertex đi đến đâu thì bạn bị xiết nợ tại vùng đó. Hoạ do chủ nợ nào dẫn tới, lớn hay nhỏ thì phải xem lá số chủ nợ, hoặc cũng có khi, lá số chủ nợ của chủ nợ xem họ có sắp gặp xui không mới dự đoán được. Cho nên Vertex là 1 công cụ rất mạnh giúp lý giải và hợp lý hoá những chuyện không thể lý giải được trong các hạn cũ nếu chỉ dựa vào các phép nghiệm hạn thông thường. Nhưng lại là 1 công cụ rất tồi trong dự báo tương lai.

Cuối cùng: nếu xuất hiện cấu trúc cho thấy chủ lá số có thái độ tích cực với món nợ của mình, thường là qua 1 số dạng biểu hiện trong progression. Cho nên cá nhân trong ngày thường rất chi là quan tâm đời sống tâm lý tình cảm và con đường chủ nợ nhà mình đang đi, cố gắng dẫn chủ nợ đến với 1 đời sống tốt đẹp lành mạnh hơn, ít chiêu tai gọi hoạ hơn. Nếu quán tính của chủ nợ quá mạnh, hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là chủ nợ quá Vô Minh, quá không sáng suốt, khoảng 99% nỗ lực của con nợ thường là đổ sông đổ bể. Họ tự cứu được mình (được rồi, trừ những lần vẫn phải gánh hoạ thay chủ nợ ra), họ cứu giúp được nhiều người khác, nhưng họ lại không cứu được người họ muốn cứu nhất, ấy là chủ nợ nhà họ. Tuy nhiên, nỗ lực giúp đỡ chủ nợ có thể sinh ra 1 kết quả là họ trả xong nợ trước thời hạn vốn dự định ra trên progression. Hoặc ít ra, họ học được 1 bài học lớn về cách sống tốt và giúp người khác sống tốt. Tóm lại, tạo ra rất nhiều phước báo có thể là trong hiện tại hoặc cho tương lai. Mốc đánh dấu hiện tượng này trong tâm thức chính là, chủ nợ đột nhiên không còn là đối tượng họ muốn cứu giúp nhất nữa. Và trong thực tế tai hoạ của chủ nợ, có thể ít hay nhiều hơn xưa, nhưng không hiểu sao không còn đổ ụp lên đầu họ nữa. Các transit của 2 trường hợp trên đột nhiên không còn là biểu hiện cho tai hoạ hay rắc rối, hoặc chỉ còn mang lại những phiền nhiễu nhỏ, có thể luận giải chúng gần như transit sao thường.

Có 1 biến số không dễ xác định trong bức tranh về nợ nần này. Đó là rốt cục khi sinh ra, cá nhân vốn nặng nợ hay nhẹ nợ, thông tin này chỉ có thể tìm thử bằng cách nghiệm lý hạn cũ của họ. Tiếp đó, trong cuộc sống, tổng nợ của họ theo thời gian là tăng hay giảm, có cơ hội trả hết trước khi chết hay không? Tóm gọn, chúng ta cần nghiêm túc đi tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi:

1. Người này sinh ra, nặng nợ hay nhẹ nợ?
2. Người này có ý định thanh toán món nợ ấy không?
3. Người này có khả năng thanh toán món nợ ấy không?
4. Người này có bắt buộc phải thanh toán món nợ ấy không?

Câu 1 và 2 bạn đọc lại ở trên. Câu 3 là 1 câu hỏi phức tạp, vì hình thức thanh toán thường thông qua 2 dạng, 1 là dùng nỗ lực cá nhân vượt qua nghịch cảnh, 2 là bị chiết phúc. Có người trả bằng 1 trong 2 cách, có người phải trả bằng cả 2 cách. Vậy nếu không còn phúc để chiết, và nghịch cảnh vượt quá sức thừa nhận của cá nhân thì làm thế nào? Trời, vậy chứ bạn nghĩ tại sao trên đời lại có thứ kinh nghiệm cứ nghiệm là kinh và khốn cảnh làm người ta chỉ muốn chết quách? Còn câu 4, nếu có ai đó rơi vào trường hợp hiếm có khó tìm là chủ nợ sống quá tốt không cần họ giúp tý gì thì đúng là họ không bắt buộc phải thanh toán món nợ đã mắc thật. Và chúng ta không chừng sẽ có câu chuyện về 1 đồng chí tu tiên nào đó đã kể ở trên (hay cũng có thể là chuyện về 1 bạn pet cưng). Cho nên các bạn trong phong trào New Age cần phải tuyệt đối bình tĩnh và tự làm kiểm điểm cho cẩn thận vào, kẻo rồi lại thăng lên bằng niềm tin thì chết dở.

Việc xét đoán phẩm hạnh, năng lực của 2 nhân vật liên quan trong mối quan hệ duyên nghiệp biểu hiện qua trục Vertex, như đã nói, là thông qua việc phân tích các cấu trúc liên quan tới 2 điểm Vertex và anti-Vertex để tìm hiểu, suy đoán về năng lực, nhân phẩm của 2 đối tượng chủ nợ và con nợ. Việc so lá số chỉ để làm sắc nét và chi tiết hoá luận đoán, không thể thay thế bức tranh có mặt trên lá số gốc. Chúng ta có 4 trường hợp:

1. Chủ nợ tốt, con nợ tồi.
2. Chủ nợ tồi, con nợ tốt.
3. Chủ nợ tốt, con nợ tốt.
4. Chủ nợ tồi, con nợ tồi.

Như trên đã nói, chủ nợ tốt thường là diện sống ổn, ít chiêu hoạ, đôi khi không đòi hỏi con nợ của mình thanh toán dưới bất cứ hình thức nào, cách thức đòi thanh toán họ đưa ra (nếu có) thường dễ tiếp nhận, dễ xử lý, hợp với sức người và quy chuẩn đạo đức. Chủ nợ tồi rất có khả năng là hiện thân của tai hoạ, thông thường chính họ cũng không dự kiến trước tý gì về hình thức phát hành phiếu đòi nợ. Họ chỉ đơn thuần sống cuộc đời của họ, sau đó mỗi lần có rắc rối gì đó xảy ra, không hiểu sao luôn có ai đó ở rất gần họ tới giúp họ gánh vác hoặc tất cả hoặc phần nào, tất nhiên, nếu con nợ của họ có Vertex cung 6 thì nhất định phải gọi nó, nó mới tới cứu giá, còn đã không gọi thì Chúa mới biết nó đang vi vu ở đâu. Phân tích lá số để tìm những thông tin này là chuyện rất mất thời gian và dễ nhầm lẫn, bản thân tôi cũng thích gợi mở rồi ngồi nghe các bạn con nợ tâm tình về chủ nợ nhà mình hơn. Tuy rằng việc nhìn nhầm quý nhân thành con nợ và đại loại thì yên tâm là không thiếu người ngày nào cũng làm. Khi nhìn lá số và nghe tâm sự là chúng ta phải tuyệt đối cảnh giác với bệnh hoang tưởng nhiều cấp độ của người ta và cả của chính ta.

Con nợ tốt thường có 2 phẩm chất, 1 là khả năng thanh toán cao, hoặc do nhiều phúc, hoặc do kỹ năng vượt khó, vượt khổ tốt, còn 2 là thái độ trả nợ thành khẩn. Phúc phần thì thôi chưa nói, nhưng kỹ năng vượt khó vượt khổ khẳng định là thứ chết mang theo được, và người như vậy hiếm khi tự đẩy bản thân vào rắc rối không thể tự mình giải quyết cần giúp đỡ, (trừ phi họ đang nợ ngập mặt) cho nên 1 con nợ tốt thực sự là sinh vật chỉ có thể gặp, không thể cầu. Tuy nhiên, nếu chính bạn là 1 con nợ tốt, đừng hỏi tại sao đời tối đen, mặc dù bạn tài hoa đầy mình, lương thiện tốt tính hay giúp đỡ người. Thậm chí, đừng buồn vì khi bạn ở trong tình cảnh gian nan, chả có ai chìa tay giúp đỡ bạn cả. Chủ nợ tốt thực ra cũng chỉ có thể gặp, không thể cầu. Còn chủ nợ tồi chính là thủ phạm đang làm đời bạn tối đen chứ chẳng phải ai xa lạ đâu.

Con nợ tồi hiển nhiên là mẫu người có khuynh hướng nhận vào nhiều hơn cho ra. Có thể vì họ bất tài, vô dụng, ít phước, nói chung là không có khả năng thanh toán, có thể vì họ quá vô dụng lại còn không tự biết lấy mình nên càng giúp càng rối, có thể vì họ ích kỉ, tham lam nên có thể trốn nợ liền trốn thật xa. Dù thế nào đi chăng nữa, miễn chủ nợ của họ có cơ gặp hoạ và họ vừa may có thể chắn hoạ được, nhất định cuộc đời họ sẽ bị đem ra trưng dụng. Trên thế giới này, ngay đến 1 con bò đã mắc bệnh đậu mùa thì mụn mủ của nó cũng có thể trở thành nguồn chích ngừa cứu sống được hàng trăm, hàng ngàn người chứ đừng nói tới giá trị lợi dụng của 1 con người còn sống nguyên lành khoẻ mạnh. Cho nên, luật Nhân Quả là tuyệt đối sáng tạo, và trên đời tuyệt không có chuyện một người mắc nợ mà không trả được. Cho nên, vấn đề tệ nhất của con nợ tồi thực ra là khuynh hướng oán hận, thù ghét chủ nợ của mình. cay cú, trả đũa, cố tình làm ra những chuyện bất lợi cho chủ nợ của mình. Tiếp đó, như Phật dạy, oan oan tương báo.

Tổng kết lại, trên đời này, chủ nợ tốt, con nợ tốt đều là của hiếm, chỉ có thể gặp không thể cầu. Còn chủ nợ tồi và con nợ tồi thì chạy đầy đường. Điều an ủi là, cũng may diện nặng nợ trên đời hình như chỉ chiếm độ 80% dân số thôi, rất có thể trong số đó có trừ bạn ra. Do vậy, các ca chúng ta gặp trong thực tế đa phần là dạng tổ hợp giữa chủ nợ tồi và con nợ tồi với nhau, và tất cả những sự kiện này biến thành sự thật như lời Phật dạy: "Đời là bể khổ". Như đã nói, phân tích lá số để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này phức tạp mà lại dễ nhầm lẫn, cho nên tôi đề cử mạnh giải pháp ngồi tâm tình với chủ lá số. Nhìn chung, bạn có thể phát hiện ra nhiều thông tin hay ho dựa trên việc tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi in đậm ở trên. Tôi trích lại ở đây luôn cho bạn dễ theo dõi:

1. Người này sinh ra, nặng nợ hay nhẹ nợ?
2. Người này có ý định thanh toán món nợ ấy không?
3. Người này có khả năng thanh toán món nợ ấy không?
4. Người này có bắt buộc phải thanh toán món nợ ấy không?

Như đã nói, không thể phán đoán một người là nặng nợ hay nhẹ nợ dựa trên phân tích lá số, nhưng có thể ước đoán bằng cách nghiệm hạn cũ. Có người mắc nợ nhiều đến mức trả cả đời không hết. Có người trả 1 vài chục năm là hết nợ, cuộc đời họ trước và sau khi hết nợ thường là 2 loại phong cảnh khác hẳn nhau. Cũng có người sinh ra hầu như không có nợ, nhưng không có nợ thì thường cũng chẳng có duyên. Tôi thử nêu ra 1 vài mẫu tôi hay gặp trong đời thực để bạn tham khảo, nhưng nói trước 6 mẫu liệt kê dưới đây chưa phải là tất cả các tổ hợp có thể có thông qua việc trả lời 4 câu hỏi trên và thông qua việc tìm ra tổ hợp đúng trong 4 dạng tổ hợp chủ nợ, con nợ. Trước hết, bạn có thể tự hỏi mình xem, theo bạn mỗi mẫu người liệt kê ở dưới thuộc tổ hợp nào trong những tổ hợp có thể sinh ra từ câu trả lời cho 4 câu hỏi trên. Nhân tiện, nhớ tự hỏi tự trả lời xem ở trong mỗi mẫu, chủ nợ có tốt không, con nợ có tốt không. Việc này rất có ích cho bạn trong việc tự xây dựng các mẫu hình mới, tuỳ theo các ca bạn gặp trong thực tế:

1. Mẫu nợ thành duyên: Nhìn chung chúng ta có ở đây 1 chủ nợ tốt và 1 con nợ tốt. Cho nên ta không gọi hoạt động này là trả nợ, mà là trả ân. Do năng lực thanh khoản thì cao, nợ thì ít, dẫn tới trả nợ quá tay, biến thành đến lượt bên kia thấy mắc nợ lại họ. Hai bên trả vay vay trả loạn cào cào. Tốt qua tốt lại với nhau. Cuối cùng đến chết cán cân nợ nần vẫn không cân đối xong, kiếp sau khéo lại phải gặp nhau thanh khoản tiếp.

2. Mẫu không nợ không duyên: Đôi khi, Vertex có 1 số thế đứng hơi nhạy cảm về khía cạnh duyên phận, chẳng hạn, ở cung 4 (con cái, cha mẹ), 5 (tình yêu) hay 7 (hôn nhân). nếu chủ nợ dự kiến của bạn là con cái, cha mẹ, người yêu hay vợ chồng. Nhưng bạn sinh ra lại quá nhẹ nợ, nhẹ đến trình độ... không có chủ nợ nào đáng kể luôn, kết quả, không có con, không có cha mẹ, không có tình yêu, không có hôn nhân luôn. Tất nhiên, các cung vị khác như 6, 8, 9 đều có loại quan hệ đặc thù, chỉ là không tạo ra dấu ấn nổi bật bằng, không cho người ta cái ấn tượng nhất định phải có giống như hôn nhân, con cái, cha mẹ, tình yêu. Mẫu này đi tu là lý tưởng nhất, tuy nhiên, do khả năng được hưởng trọn vẹn phúc phần và thành quả cho nỗ lực của mình bỏ ra rất dễ biến thành sự thuận lợi trong tận hưởng dục lạc thế gian nên đường lên chùa với họ là rất gần mà cũng rất xa. Họ thay đổi người yêu hay bạn đời chóng vánh, thấy xa lạ với con cái hay cha mẹ mình. Rất có thể có 1 tuổi già cô đơn giữa 1 đống tài sản chết không mang theo được.

3. Mẫu hết nợ hết duyên: Ngược lại của mẫu 2, trong đời mẫu người này luôn tồn tại những mối quan hệ có thời hạn, có lúc, thời hạn này là 20, 30 năm. Tuy nhiên, trong thực tế các ca ngắn hơn rất nhiều, cỡ vài năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày đều có cả. Tất nhiên, dạng quan hệ được đề cập đều rơi vào khu vực của Vertex hay liên đới. Trong những mối quan hệ này, họ luôn là người phải chịu thiệt thòi, còn đối phương thì hưởng lợi, đến 1 ngưỡng nhất định nào đó, ta hiểu là nợ nần thanh toán xong, thế thì đường ai nấy đi. Để thực sự tuyệt tình với chủ nợ, cần có bố cục cho thấy quyết tâm tự giác trả nợ của cá nhân, và sự có mặt của Nguyệt Bột bên cạnh Vertex là 1 phần không thể thiếu khi xét đoán.

4. Mẫu oan oan tương báo: Với sự góp mặt đắc lực của Pluto, cung 8 hoặc Bò Cạp. Thường là dạng đã nặng nợ mà lại còn không có ý định thanh toán. Mỗi lần bị gánh hạn cho chủ nợ là họ sưng xỉa, oán giận, thậm chí, trả đũa. Hiển nhiên chủ nợ cũng không khách khí mà đáp lễ lại. Những người này hàng ngày trả nợ mà cứ đinh ninh là mình đang cho vay, cho nên dễ sinh ảo tưởng rằng chủ nợ phải khép nép, biết điều, mang ơn mình vì sự giúp đỡ, hay phải thấy cắn rứt, có lỗi với mình vì sự làm phiền. Phật dạy mỗi người là 1 ruộng Phước, bạn nào trong các đời quá khứ từng cho vay mà gặp phải chân ruộng siêu xấu này, thật lòng là tình cảnh bản thân quá bần cố nông còn không muốn đi làm tá điền thì mới phải cố bám lấy mà cày cho bằng được. Còn ai sang choảnh thì đều coi như mình đã lấy bánh bao thịt ném chó, ngu 1 lần là đủ, chạy lấy người lâu lắc rồi. Cho nên tổng kết là 1 mối quan hệ mother of hãm. Hơn nữa đứng trước 1 món nợ khó thanh khoản cỡ này. Không chừng người nông dân bỏ ra thì lắm, thu lại thì hẻo thôi rồi, tổng kết là nợ nần gì mà thanh toán mãi éo xong, đôi oan gia còn phải hẹn nhau kiếp sau gặp nhau thanh toán tiếp.

5. Mẫu hoá duyên: Mẫu này thường muốn trả nợ nhưng lại không có khả năng thanh toán trực tiếp, hơn nữa còn siêu nặng nợ. Tuy nhiên, do chênh lệch trong thang giá trị riêng nên có khi chuyện họ cố cả đời cũng làm không xong thì có người khác lại chỉ cần tiện tay hay cố gắng 1 chút là đủ. Ngược lại, bản thân họ cũng có 1 số phẩm chất mà người khác cần đến, nhưng không thể dùng trực tiếp để thanh toán nợ nần. Sau đó do 1 số sự cố kỹ thuật, vô tình hoặc cố ý, có người tiện tay hay cố ý giúp họ trả nợ, thế là chủ nợ của họ liền tăng thêm 1 người, còn món nợ cũ của họ với chủ nợ cũ thì hoặc hết luôn, hoặc vơi đi 1 tý. Hình thức thanh toán, do vậy cũng sinh ra biến hoá bất thường. Ví dụ, một bạn gái có ưu điểm là vô cùng xinh tươi và rất muốn báo hiếu cha mẹ, nhưng xinh với tươi thì ... bố mẹ bạn có mài ra ăn được đâu. Kết quả là bạn sẽ cảm kích nhất với anh chàng nào thu nhập ổn định hoặc cao thì càng tốt, tử tế, hiếu thuận với cha mẹ bạn, năng qua nhà giúp đỡ, hay hỏi han chăm sóc. Trình độ cảm kích có thể lên tới mức lấy thân báo đáp luôn. Hay ví dụ, một nam thanh niên rất chi là tài giỏi đẹp trai thu nhập cao, cũng rất muốn báo hiếu cha mẹ nhưng bận gần chết, vậy thì ai đó thường xuyên đến chăm sóc hỏi han, dỗ dành cho 2 cụ vui vẻ nhất định là sẽ được anh ta nhìn bằng con mắt khác. Tuy nhiên, khi người ta giàu thì người ta sẽ phát hiện ra, trên đời còn có vô khối hình thức báo đáp khác, chẳng hạn tặng quà thật to, nâng đỡ trong công tác, che chở trong hoạn nạn, không nhất định phải là lấy thân ra báo đáp đâu. Kiểu làm của bạn gái trong ví dụ là đặc trưng của nhóm đa tình, đa đoan dẫn tới đa mang, trong cuộc sống thường phân nhỏ khoản nợ của mình ra rồi phân bố lại, kết quả tự tăng số lượng chủ nợ. Nợ nần của họ sớm muộn cũng lẫn lộn thành 1 đám rối tinh rối mù là các phiên bản tích hợp theo tỷ lệ khác nhau giữa vật chất với tình cảm, đã thế rất có nguy cơ càng trả càng còn. Kiểu của bạn nam trong ví dụ thì ngược lại, vẫn là phân nhỏ khoản nợ ra, nhưng là để cho dễ trả, dễ kết toán, làm ràng buộc giữa bản thân và chủ nợ từ mạnh hoá yếu, từ yếu hoá không.

6. Mẫu xui xẻo: Mẫu này thường là dạng vẫn có khả năng thanh toán (không ít thì nhiều) nhưng không có ý định thanh toán, kết quả bị số phận bố cục thành mẫu người bị chủ nợ đến chiết phúc, hoặc nhờ gánh hoạ. Cấu trúc kinh điển cho mẫu chiết phúc là Tử Khí gặp anti-Vertex, do vận may tự giác bay hết về nhà chủ nợ nên ừ, các bạn tự thấy mình rất xui xẻo, làm gì cũng không thuận lợi như người ta. Nếu lại thêm kế đô Nhân Mã hay cung 9 thì gần như làm gì cũng hỏng. Còn mẫu gánh hoạ thì không cần bố cục gì đặc biệt, nhưng thông thường các bạn cũng là diện ít phước (Ít hay nhiều phước chỉ xem lá số không thể biết được). Nói chung, ít phước nhưng gặp chủ nợ tốt nên không bị buộc thanh toán thì vẫn chưa sao. Chỉ cần trong đời các bạn đừng xui xẻo đụng phải bọn Tử Khí cung 8 thần thánh chuyên nghề dùng tài tiêu tai. Bọn này có 1 khả năng đặc biệt là có thể chi tiền mua phúc hoặc thuê người gánh hoạ thay. (Một cách hoàn toàn vô ý thức luôn. Nhưng chỉ cần có ai dám ăn không tiền của chúng nó là bảo đảm kiểu gì cũng chết nghẹn, không sớm thì muộn.) Nếu bản thân họ phúc thì dày, nợ thì ít thì tổn thất sẽ nhỏ, chỉ là hay tự hỏi tại sao cuộc đời không được thuận lợi như họ hình dung, hoặc không được thuận lợi bằng 1 đứa nào đó mọi mặt đều thua họ. Nếu phúc thì mỏng, nợ thì nhiều vậy thì suốt đời vẫn chìm trong cảnh đã nghèo còn gặp cái eo. Nếu lại còn thêm bệnh bất mãn nặng của mẫu oan oan tương báo vào mình, hay có khuynh hướng bánh bèo ỷ lại, tuỳ tiện tiếp nhận hay tranh thủ sự giúp đỡ ở đúng cung Vertex thì không khéo nợ cũ chưa đi, nợ mới lại tới. Nếu bản thân họ cũng có con nợ đến thời hạn thanh toán tới gánh đỡ cho phần nào. Vậy thì không những xui xẻo, còn kiêm nhiệm cả vụ ám quẻ người khác luôn. Chưa kể phúc không tích tạo thêm thì nó cứ mòn dần đi. Tiền đồ của Chị Dậu hẳn là đang chờ họ phía trước.

Còn có thể có nhiều biến thể khác sinh ra từ việc vay mượn lắp ghép qua lại tính chất của 6 mẫu trên, cho nên bạn không nên coi 6 mẫu trên là những tiền đề chuẩn, mà chỉ nên coi đó là những mẫu hình dựng sẵn làm ví dụ để tập tư duy. Vầng, trong vụ tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi tôi đã nói và tổ hợp các câu trả lời ấy lại để xây dựng thử 1 mẫu người mới chẳng hạn. Tất nhiên, phát huy trí tưởng tượng cũng nên giữ ở mức vừa phải và đừng quên mọi giả thuyết đều cần có thực tiễn hùng hồn làm chứng minh. (Và nhớ cảnh giác với bệnh hoang tưởng của chính mình cũng như người khác. Nhất là những người tuyệt đối không bao giờ có cảm giác mình mắc nợ ai, vẫn lưu ý trừ bọn Tử Khí cung 8 ra, khi đảo ngược vấn đề đã nói ở trên, bọn này ngược lại cũng là diện nhận tiền của người, bị người chiết phúc. Không phải ngẫu nhiên mà có nhiều người cứ thích cho chúng nó tiền đâu.) Tự thấy bài viết đã quá dài, tôi tạm kết thúc nó ở đây. Phần 2, Vertex ở các cung địa bàn và 1 số cấu trúc có mặt Vertex sẽ được cập nhật sau.


Vertex, Duyên và Nợ, P2:
Vertex cung 4/ Vertex cung 5/ Vertex cung 6/ Vertex cung 7/ Vertex cung 8/ Vertex cung 9/

3 nhận xét:

  1. Vertex trùng pluto nhà 4, chắc chớt

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi có cách nào để tự tính tọa độ vertex mà ko cần vào astro ko ạ

    Trả lờiXóa
  3. Bao nhiêu ý định riêng tư liên quan đến vay vay trả trả nghiệp quả của mình đã bị bài viết này vạch trần trái tim đen tối ;)
    cám ơn tác giả.
    kiến thức về new age thì mình cũng nhồi nhiều, nhưng những thứ kết hợp đông tây kim cổ thế này thật là rất đáng quý, rất giúp mình suy nghĩ sâu thêm.

    Trả lờiXóa