Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Hypothetical planets và Uranian astrology

Lý do tôi bắt đầu để mắt tới các hành tinh giả tưởng, hypothetical planets, đầu tiên là vì bản thân tôi ngày thường cũng đã dùng một nhân tố mô tả rất giống một hypothetical planet rồi, chỉ là tốc độ di chuyển nhanh hơn 8 hành tinh của Hamburg school rất nhiều mà thôi, ấy là tử khí, tôi cũng đã tự hỏi rất lâu, rốt cục tử khí vì sao lại được tìm ra, vì sao nó không gắn với bất kì vật thể nào nhìn thấy được trong vũ trụ nhưng lại gây ảnh hưởng trên đời sống rõ ràng như vậy. Nó là nhân tố đại diện cho một dạng quả của nghiệp lành, vậy có nhân tố nào tương tự như nó đại diện cho quả của nghiệp dữ không?

Lý do thứ 2 là, trong quá trình tìm hiểu Esoteric astrology, ngoại trừ 3 cấp chủ tinh, hệ thống fixed stars là hơi có thu hoạch, những nhân tố còn lại vẫn bị đánh dấu chấm hỏi rất là to còn phải kể đến là hidden planets, tam giác năng lượng, mặt trời nghịch chuyển, 7 cung gốc, great illution. Ok, bạn cứ bình tĩnh, cũng giống như thuyết tương đối của Einstein thoạt nghe giống như chửi thẳng vào học thuyết vật lý cơ học của Newton nhưng thực ra hai bên không hề bài xích nhau, Esoteric astrology coi các hình thức chiêm tinh khác đều là các trường hợp riêng trong hệ thống của mình, còn hệ thống của Esoteric astrology là gì thì ... tôi tự nhận là không hiểu lắm. Nhưng hồi đó, khi nghe nhắc đến hidden planet, tôi từng nghĩ đến la hầu, kế đô, nguyệt bột, tử khí, vertex, anti vertex, những nhân tố tôi hay dùng để hỗ trợ phân tích nghiệp. À, nếu bạn không quan tâm đến luân hồi và nghiệp, vui lòng dừng ở đây và đi chỗ khác chơi, tôi không tranh cãi về chủ đề không thể nghĩ bàn này.

Nghe đồn có chừng 70 hidden planets trong thái dương hệ tất cả, (theo Alice Bailey), dù sao thì hiện tại số lượng hành tinh giả định được tìm thấy mới vào khoảng mười mấy, trong đó chỉ có 8 hành tinh của Hamburg School là được nghiên cứu đầy đủ. Cái làm tôi muốn quỳ nhất là không cần kính thiên văn, ngài Alfred Witte dựa vào một hệ thống tính toán tự phát minh ra, vẫn bình tĩnh tự tìm ra hẳn 4 hành tinh, ngoại trừ vụ không thể tìm thấy các cháu bằng kính viễn vọng, không ai biết trọng lượng, kích cỡ, hình dạng cụ thể của các cháu ra sao, tọa độ hoàng đạo chính xác và chuyển động nghịch hành của các cháu được tìm ra đầy đủ và hoạt động y như một hành tinh có thật vậy. Tất nhiên, cả tác động của các cháu lên lá số và đời sống con người cũng được tìm hiểu đầy đủ luôn. Bản thân tôi, do đã ôm sẵn câu hỏi về dạng nhân tố giống tử khí trong lòng nên khi tìm hiểu về hệ thống 8 hành tinh giả định này, nhanh chóng nhận ra các cháu cũng tỏa ra cái mùi định mệnh y chang như tử khí vậy. Cái khác duy nhất là tử khí không có mô tả chuyển động nghịch hành, nhưng la hầu, kế đô, nguyệt bột trong tinh mệnh học cũng không nghịch hành, còn các tính toán thực tế cho thấy, đó chỉ là do chúng được xác định gần đúng chứ không chính xác. Tất nhiên, la hầu, kế đô, nguyệt bột vốn gắn với quỹ đạo của mặt trăng cho nên sẽ không quá giống những nhân tố hoạt động trên quỹ đạo tương tự hành tinh kiểu tử khí. Dù sao tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có một tính toán chính xác hơn cho thấy sự nghịch hành của tử khí.

Bản thân ngài Witte một mình độc lập đã tự phân lập và tìm được 4 hành tinh giả tưởng, sau đó hợp tác với một học trò của mình tìm ra thêm 4 hành tinh giả tưởng khác. Sau thế chiến thứ 2, nhiều công trình nghiên cứu độc lập khác tiếp tục phân lập và giới thiệu thêm nhiều hành tinh giả tưởng tương tự như vậy, danh sách hành tinh giả tưởng được công nhận chính thức chúng ta có thể tìm thấy trong mục extended chart, trong "list of other horoscope factors and hypothetical planets".

À, nói chung là danh sách này cũng không có nhân tố nào có tọa độ và tính chất giống tử khí. Và nói về mùi định mệnh thì 8 hành tinh của Hamburg school có độ tương đồng cao hơn.

Vậy là, vào thời gian đầu thế kỷ 20, có một trường phái chiêm tinh ra đời, chuyên nghiên cứu và tìm kiếm những tọa độ hoàng đạo dịch chuyển có quy luật, nhạy cảm với biến cố, sự kiện, xác định quy luật vận hành, tác động của chúng lên cuộc sống. Do các tọa độ tìm được đến nay đều có tốc độ dịch chuyển chậm hơn Neptune (thời chúng bắt đầu được nghiên cứu thì Neptune là hành tinh xa nhất được phát hiện) nên chúng còn được gọi là trans Neptunian planet, viết tắt là TNPs, với giả thuyết bên ngoài quỹ đạo của Neptune còn có nhiều hành tinh khác. Hiện nay, số lượng tiểu hành tinh và hành tinh lùn bên ngoài quỹ đạo Neptune được phát hiện đã lên cỡ vài ngàn đối tượng, tiếc là chả có tảng băng bay nào trùng hợp với các mô tả và tọa độ tìm thấy được của các TNPs này. Tuy nhiên, gần trăm năm nghiên cứu và nghiệm lý của rất nhiều chiêm tinh gia cho thấy, ảnh hưởng của TNPs là có thật. Hiện nay, chúng được sửa gọi là hypothetical planets, hành tinh giả định.

Chúng ra đời từ nỗ lực tìm kiếm các quy luật dự báo bất chấp giới hạn tự nhiên của khoa học kỹ thuật hạn chế khả năng hiểu biết về vũ trụ của con người. Do vậy, hiện nay hướng nghiên cứu không phụ thuộc vào thông báo của các đài thiên văn này gọi là Uranian Astrology. Số lượng chiêm tinh gia bị các giả thuyết của Uranian Astrology hấp dẫn trên thế giới không nhiều lắm, bởi chướng ngại lớn nhất là toàn bộ hệ thống này đều đặt trên những đối tượng vô hình vô ảnh không thể chứng minh sự tồn tại bằng cách nào khác ngoài tìm kiếm ảnh hưởng có thật của chúng trên đời sống. Nếu ảnh hưởng đó là có thật, vậy thì bọn chúng phải có mặt ở đâu đó, theo một bộ nguyên tắc chưa được phát hiện nào đó. Mà để nhận thấy những ảnh hưởng này thì ta phải dấn bước vào mà thử nghiệm xem sao cái đã. Nhiều người cảm thấy việc thử nghiệm thiếu căn cứ này khiến mình trông như đồ ngốc.

Bản thân tôi thì rất hứng thú khi tìm ra được những đối tượng có kiểu tác động và tồn tại tương tự như tử khí. Tám hành tinh giả định ấy có tốt, có xấu, có thể thông báo về may mắn, bất hạnh, duyên phận, nghiệp trái theo một cách thức khác hẳn nhóm hành tinh bình thường,

Tất nhiên các hành tinh bình thường cũng biểu đạt dấu ấn nghiệp, chỉ là as above, so below. Những nhân tố quan sát được bằng mắt thường thì chỉ thị những đối tượng tâm có thể dùng mắt thường quan sát được, mọi sự kiện ta gặp ở đó ít nhiều đều còn có dấu vết của những tập tính có thể dùng để lý giải nhân quả tạo ra tình trạng tâm lý và kết quả của nó trong hiện tại. Còn những đối tượng vô hình vô ảnh, ngược lại sẽ biểu thị những vấn đề không thể nghĩ bàn. Rất khó để lý giải vì sao chúng ta lại gặp những chuyện kì lạ mà chúng ta đã gặp ở nơi có mặt hành tinh giả định. Như vì sao khi tử khí bò cạp ngu ngu ngơ ngơ lại sở hữu lực phản dame mạnh khó hiểu khiến người ta không thể hãm hại nó thành công, lại vì sao ở cung địa bàn có Hades và những nơi bị Hades chạm vào, định luật Murphy luôn đúng.

Nếu bạn chưa biết định luật này thì câu châm ngôn kinh điển của nó chính là, trước khi tìm thấy hoàng tử, cô ta đã phải hôn rất nhiều con ếch. Well, as worst as it gets, Hades ở cung song tử từ 1981 tới 2011, mỗi năm tiến về phía trước gần 1 độ.

Transit của hành tinh giả định cũng giống như tử khí, ít biểu đạt trên đời sống cá nhân nhưng rất có ý nghĩa trong mundane astrology. Theo luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, khi một cá nhân mang theo nhiều nghiệp quả tốt sắp sinh ra thì các dấu hiệu tốt tương ứng đã xuất hiện phong phú trong gia đình và cộng đồng của họ như thể muốn tạo ra cộng hưởng, mời chào họ đến, ngược lại, nghiệp quả xấu cũng vậy. Điều đó có nghĩa là không phải đứa bé nào có Hades cự giải trên lá số cũng mồ côi sớm, vừa sinh ra đã bị ném vào thùng rác, gia đình lục đục, cha mẹ li dị, ngoại tình, tham công tiếc việc, áp đặt ép buộc, không tâm lý dịu dàng, phó mặc đời sống tinh thần, tình cảm của con cái cho smart phone, bị bắt cóc, quấy rối hay bạo hành. Không phải đứa con mới sinh ra đã chiêu cảm đến nhà bạn một đống phốt, mà chính đống phốt bạn tạo ra trong nhà mình đã chiêu cảm một đứa bé xui xẻo đến nhà.

Gia đình của Hades cự giải chính là thứ tệ nhất họ phải nhận khi vừa chân ướt chân ráo mà đến thế gian này, cho nên có thể dùng tình cảm, độ tận tâm của gia đình, cha mẹ để xác định mức độ đen đủi cao nhất họ có thể gặp là tầm mức nào. Nếu Hades gặp luôn vertex thì sự xui xẻo của cháu bé sẽ ảnh hưởng đến thân nhân, nếu không gặp thì cháu nó chỉ tự mình xui xẻo thôi, không liên lụy ai hết. Ngược lại, nếu gia đình bạn vô cùng đầm ấm hạnh phúc và đang mong chờ thiên thần nhỏ có Hades cự giải của mình ghé đến, vậy thì số mệnh của cháu bé nhất định thông thuận vô cùng, dù sao, tình thương của bạn đã là thứ tệ nhất cháu nó phải nhận rồi mà. Tất nhiên, khi đã không có hoặc bị thiếu vắng tình thương và sự quan tâm rồi thì sẽ còn nhiều chuyện đen đủi khác nó dắt díu nhau đến nữa. Có 1 từ khóa của Hades là, "ra bã", cho nên nếu không có biện pháp phòng tránh, khắc phục thì đời bạn có ra bã vì Hades cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

Một đoạn hỏi đáp có thể dùng làm kiểu mẫu khi luận về tác động của Hades là:

Hỏi: Khi thiếu xxx thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đáp: chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra sẽ xảy ra.

Thay xxx bằng từ khóa tương ứng cho hành tinh, cung địa bàn, cung hoàng đạo chịu tác động của Hades.

Có 8 hành tinh giả định là Cupido, Zeus, Apollon, Kronos, Hades, Admentos, Poseidon và Vulcanus. Mỗi hành tinh đều mang theo một hiệu ứng bí ẩn bên trong. Cá nhân tôi đề cử thêm cho bạn một nhân tố là Tử khí.

Nhân năm của mộc tinh bò cạp, chúc bạn mở mang được thêm nhiều hiểu biết về kiến thức huyền môn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét